Nhiều tin đồn thất thiệt về động đất ở vùng thủy điện Sông Tranh 2

Thứ tư, 31/10/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, đã xuất hiện một số thông tin thất thiệt, vô căn cứ và một số hoạt động tín ngưỡng, tâm linh diễn ra trong thời điểm động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Vậy thực hư sự việc thế nào?...

Khu vực thủy điện Sông Tranh 2 liên tục xảy ra động đất, đã xuất hiện những thông tin
nhảm nhí, thất thiệt ảnh hưởng đến cuộc sống người dân quanh vùng. Ảnh: H.T 

“CÚNG” GIẢI NGUY CHO DÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT

Ông Tử Vi Dân (Võ Như Thông) một cán bộ hưu trí,  ở tổ Đồng Trường 2,  TT Trà My, H. Bắc Trà My kể:  ngày 1-10-2012 (16-8 âm lịch), gia đình ông Vương Đình Trúc (51 tuổi) và vợ là Phan Thị Hiền (52 tuổi) cùng người con nuôi là Nguyễn Văn Lâm (29 tuổi) trú thôn Tu Hoàng, xã Xuân Vương, H. Từ Liêm, TP Hà Nội đã đáp máy bay vào TP Đà Nẵng rồi thuê taxi lên Bắc Trà My xin cúng tại khu vực vườn gia đình ông Dân. Gia đình bà Hiền sắm nhiều lễ vật và chuẩn bị bài cúng với nhiều tờ sớ soạn sẵn... Nội dung đại loại xin "phù hộ độ trì, giải nguy, đẩy đuổi tai họa do động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 để cho người dân Trà My được an lành...”. Thấy  trong nhà ông Dân treo bức ảnh có tượng danh tướng Trần Quốc Tuấn do một người thân tặng, bà Hiền và những người cùng đi đã quỳ bái lạy và cầu xin với nội dung như trên... Theo bà Hiền, sau khi có thông tin động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, bà nằm ngủ mơ có người mách bảo phải vào Trà My  cúng cầu xin là sẽ giải nguy được. Bà bàn với gia đình và quyết định tự bỏ kinh phí vào Trà My cúng xin, cầu an. Ông Dân cho biết, những suy nghĩ và làm chuyện tâm linh như bà Hiền thì ông  không tin. Và đúng thực tế như vậy, chỉ sau đó hơn chục ngày, tối ngày 22-10, ở đây lại xảy ra động đất 4,6 độ Richter, mạnh hơn trận 4,2 độ Richter xảy ra trước khi bà Hiền cúng xin...

Tin đồn về thảm họa liên tục rộ lên nhất là tại khu vực chợ Bắc Trà My, ngày 25-9 (10-8 âm lịch) được nhiều người đồn thổi đó là ngày tận thế, sẽ có thảm họa động đất kinh hoàng... Nhiều người cả tin, kéo nhau đi lánh nạn. Lại có tin đồn ngày 4-11 tới (21-9 âm lịch) cũng là ngày tận thế với thảm họa như trên đối với người dân vùng Trà My...làm nhiều người dân bỏ bê công việc làm ăn kéo nhau đi tránh họa.

KHÔNG NÊN TIN VÀO NHỮNG TIN ĐỒN NHẢM NHÍ, THẤT THIỆT

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đó trong ngày 18-10 (4-9 âm lịch) có một đoàn 3 nhà sư người Ấn Độ, 1 nhà sư người Ấn Độ gốc Việt và một số nhà sư trong nước cùng nhiều phật tử đến tham quan công trình thủy điện Sông Tranh 2. Họ có dừng lại tại đập chính, cầu nguyện khấn vái gì đó, sau đó, một số nhà sư trong nước và phật tử đã đến khu vực bia tưởng niệm ghi danh 20 người đã  tử nạn trong khi thi công thủy điện này ở khu nhà máy tại thôn 2,  xã Trà Đốc để cầu siêu. 

Nhiều trận động đất xảy ra ban đêm làm người dân ở TT Bắc Trà My hoảng sợ.
Tuy nhiên không vì thế mà tin vào những tin đồn nhảm, thất thiệt. 

Ông Vũ Đức Toàn – Phó Ban quản lý thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: "Có tin đồn chúng tôi đã thuê các nhà sư đến cúng bái, điều đó hoàn toàn không có thật. Nếu các nhà sư Ấn Độ mà cúng giải được động đất, thì bên Nhật người ta đã làm lâu rồi. Chúng ta nên tin và làm việc trên cơ sở khoa học. Còn việc cầu siêu cho những người tử nạn là hoạt động tâm linh, theo nguyện vọng của những người thân nạn nhân, chúng ta không thể cấm được họ...". Theo Trung tá Phan Thanh Tuấn–Phó Trưởng CAH Bắc Trà My: các nhà sư đến tham quan thủy điện và niệm kinh khấn vái tại khu vực đập chính là chuyện bình thường của đạo Phật, người dân không nên đồn thổi những chuyện không đúng với sự thật tạo nên dư luận phức tạp.

Ông Đặng Phong–Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My cũng cho biết: "Ngay trong ngày 26-10, UBND H. Bắc Trà My đã có công văn chỉ đạo CAH, UBMTTQVN huyện, các ban, ngành đoàn thể, Đài TT-TH huyện gấp rút kiểm tra, xử lý những tin đồn thất thiệt về động đất, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ đó chỉ là tin đồn nhảm nhí, nếu phát hiện những đối tượng nào loan tin nhảm này thì báo cho chính quyền và ngành chức năng có biện pháp xử lý theo pháp luật, nhằm đảm bảo tình hình ANTT tại  địa phương.

Trung Thành